Rực rỡ lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan

18/11/2013 13:25 GMT+7

(TNO) Tối qua 17.11, hàng triệu người Thái đã tham gia lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong trong không khí tưng bừng bất kể những xung đột chính trị đang diễn ra ở nước này.

(TNO) Tối qua 17.11, hàng triệu người Thái đã tham gia lễ hội thả hoa đăng Loy Krathong trong không khí tưng bừng bất kể những xung đột chính trị đang diễn ra ở nước này.


Những bè hoa nhỏ được gọi là krathong

Loy Krathong là lễ hội truyền thống của Thái Lan, không chỉ thu hút hàng triệu người dân khắp cả nước mà cả du khách nước ngoài tham gia.

Người tham dự thả krathong (bè hoa nhỏ) trên có cắm đèn cầy và nhang xuống nước trên các con sông, ao, hồ…

Người Thái quan niệm một năm có nhiều niềm vui và nỗi buồn, niềm vui thì giữ lại còn nỗi buồn cần phải quên đi để đón nhận cái mới.

Qua việc thả krathong, những chuyện buồn, xui xẻo sẽ được dòng nước cuốn trôi. Krathong bị cuốn đi càng xa đồng nghĩa với việc chuyện buồn, xui xẻo sẽ không thể quay trở lại được.

Trước khi thả, họ còn cầu nguyện cho mình, gia đình và bạn bè được vui vẻ, may mắn và hạnh phúc trong năm mới.

Loy Krathong là ngày lễ quốc gia của Thái Lan và được xem là lễ hội truyền thống được biết đến nhiều thứ ba trên thế giới.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trễ hơn mọi năm do Thái Lan vừa có quốc tang.

Cả nước Thái để tang Đức tổng hòa thượng Thái Lan viên tịch ngày 24.10. Chính thức quốc tang chỉ trong hai tuần nhưng thực tế kéo dài cả tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ hội Loy Krathong:

 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok, Thái Lan)

>> Loy Krathông - Lễ hội thả hoa đăng của Thái Lan
>> “Gangnam Style” nhảy Loy Krathong
>> Tưng bừng lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.