Mất gia bảo

27/11/2011 00:29 GMT+7

Rạng sáng qua 26.11, bà Phạm Thị Lý (72 tuổi, ở TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định) phát hiện bị mất bộ phản bằng gỗ trắc đỏ gồm 3 tấm, mỗi tấm dài 2m, rộng 0,8m.

Rạng sáng qua 26.11, bà Phạm Thị Lý (72 tuổi, ở TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định) phát hiện bị mất bộ phản bằng gỗ trắc đỏ gồm 3 tấm, mỗi tấm dài 2m, rộng 0,8m.

Kẻ gian đã thuốc chết con chó của bà Lý, sau đó phá cửa vào phòng khách khiêng trộm bộ phản khi cả nhà đang ngủ say. Theo bà Lý, bộ phản là vật gia bảo của ông bà để lại, mới đây có người trả giá 500 triệu đồng nhưng bà không bán.

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.