Việc phá rừng ngày càng nghiêm trọng

06/12/2008 02:22 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các tỉnh phía Nam năm 2008.

Trong năm qua, trên địa bàn này, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 7.554 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng đến 74% so với cùng kỳ. Trong đó có 2.508 vụ phá rừng trái phép, thiệt hại 1.151 ha rừng (tăng 57% so cùng kỳ), 1.850 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép (tăng 72% so cùng kỳ)...

Các cơ quan chức năng đã tịch thu 3.122m3 gỗ tròn và gần 2.933m3 gỗ xẻ, 4.930 kg động vật hoang dã (trong đó 103 cá thể là động vật quý hiếm), hàng chục nghìn phương tiện, xe máy vi phạm. Tổng số tiền thu từ xử lý vi phạm trên 20 tỉ đồng, khởi tố hình sự 135 vụ.

Đáng nói, thời gian qua có tới 37 vụ chống người thi hành công vụ nhằm tẩu tán tài sản, tang vật… gây thương tích cho 3 cán bộ kiểm lâm, 4 nhân viên bảo vệ rừng, thậm chí có cán bộ kiểm lâm bị đánh trọng thương…

Tin, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.