Bắt băng giả danh công an đi lừa đảo

21/05/2014 03:20 GMT+7

Chiều 20.5, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hà Ngọc Thanh Trà (42 tuổi, ngụ Q.11) và Nguyễn Thanh Liêm (39 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt băng giả danh công an đi lừa đảo

Trà và Liêm tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6.2013 ông N.V.S (53 tuổi, ngụ Q.10) có quen với Trà và kể về việc một người khác nợ ông 228 triệu đồng mà không chịu trả. Nghe xong, Trà hứa sẽ đòi giúp và chia đôi số tiền trên, ông S. đồng ý. Chưa rõ sự tình thế nào thì một tháng sau đó Trà gặp ông S. thông báo là đã cho người chém con nợ và đàn em của Trà đang bị Công an Bình Dương bắt giữ.

Trà đề nghị ông S. đưa 20 triệu đồng để đi thăm nuôi. Sau khi nhận tiền, Trà cho Liêm (bạn Trà) gọi điện cho ông S. xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương rồi dọa ông S. và buộc nạn nhân phải đưa thêm 100 triệu đồng nếu không sẽ xử lý hình sự. Do lo sợ, ông S. đã đưa cho bọn chúng 2.000 USD. Chưa dừng lại ở đó, tối 18.5 hai tên này tiếp tục đến nhà ông S. gây áp lực buộc đưa thêm 60 triệu đồng thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.