Động đất mạnh 6,8 độ richter ở Đông Phi: Nhiều người chết và bị thương

06/12/2005 09:28 GMT+7

Ngày 5/12, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã diễn ra trong khoảng 10 giây tại nhiều quốc gia Đông Phi ở quanh vùng Hồ Tanganyika khiến nhiều người chết và bị thương.

Tâm động đất cách thành phố Kalemie của CHDC Congo 55km về phía Đông Nam và cách thủ đô Nairobi của Kenya 975km về phía Tây Nam. Ở Kamelie, nơi có khoảng 200.000 dân sinh sống, hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều trẻ em mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thành phố Kabalo bên bờ sông Lukuga, cách Kalemie 300km, cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Còn ở Nairobi, hàng trăm người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn khỏi các tòa nhà cao tầng.

Hiện chưa thống kê được chính xác số thương vong. Đây là khu vực nghèo, nơi tập trung các trại tỵ nạn chiến tranh của hàng chục ngàn người Congo và Burundi. Động đất cũng ảnh hưởng và gây dư chấn tại các nước Tanzania, Rwanda và Burundi.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.