Chủ tịch Fidel Castro muốn về hưu

18/12/2007 23:56 GMT+7

Chủ tịch Cuba Fidel Castro cho biết ông sẽ không giữ quyền hành lâu dài và cản trở sự đi lên của thế hệ lãnh đạo mới.

Theo Hãng tin AFP, trong một bức thư được đọc trên truyền hình hôm 17.12, nhà lãnh đạo 81 tuổi viết: "Nhiệm vụ cơ bản của tôi không phải là bám giữ quyền hành, càng không phải nắm giữ quyền hành lâu hơn để cản trở đà đi lên của những người trẻ hơn mình nhiều, mà là chia sẻ những kinh nghiệm và ý tưởng với giá trị khiêm tốn nảy sinh trong kỷ nguyên đặc biệt mà tôi đã sống".

Ông Fidel làm lãnh đạo Cuba từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Cách đây 16 tháng, ông tạm thời bàn giao quyền lãnh đạo cho em trai là Raul Castro sau một cuộc phẫu thuật ruột. Bức thư hôm 17.12 cho thấy nhà lãnh đạo Fidel tỏ ý muốn rút lui và thực sự bàn giao quyền hành lại cho ông Raul Castro.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.