Nhóm cực hữu ủng hộ ông Trump vẫn muốn 'giết càng nhiều càng tốt' ở Điện Capitol

27/02/2021 00:00 GMT+7

Cảnh sát cho biết người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng tấn công Điện Capitol, muốn tổ chức thêm một cuộc tấn công khác.

Trước đó vào ngày 6.1, người biểu tình đã tấn công Điện Capitol, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát.
Ngày 25.2, cảnh sát trưởng Điện Capitol cho biết hiện có những dấu hiệu về nguy cơ tấn công tiềm tàng vào thời điểm Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đọc thông điệp tại đây.
Quyền Cảnh sát trưởng Điện Capitol Yogananda Pittman kêu gọi tiếp tục giữ vững an ninh tòa nhà trụ sở nghị viện: “Chúng tôi biết rằng thành viên các nhóm dân quân từng xuất hiện trong ngày 6.1 đã thể hiện mong muốn cho nổ tung Điện Capitol, và giết chết càng nhiều người càng tốt, với mối liên hệ trực tiếp đến sự kiện Thông điệp Liên bang”.
Hiện ngày tổ chức sự kiện này trong năm nay vẫn chưa được công bố. Sự kiện thường diễn ra vào dịp đầu năm.
Thủ đô Washington (Mỹ) hiện được đảm bảo an ninh chưa từng có từ sau cuộc tấn công vào ngày 6.1. Các hàng rào với dây kẽm gai được dựng lên và Lực lượng Vệ binh Quốc gia điều khiển các chốt kiểm soát. Khoảng 5.000 vệ binh quốc gia dự kiến sẽ đóng quân tại thủ đô Washington đến giữa tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.