Bắt 3 người đánh đập dã man một thiếu niên

19/11/2011 10:15 GMT+7

Ngày 18.11, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng các bị can Lê Văn Bảy (51 tuổi, ngụ thôn Ninh Thuận, xã Ninh Loan, H.Đức Trọng) và 2 con trai là Lê Văn Dũng (30 tuổi), Lê Văn Kiểm (21 tuổi).

Ngày 18.11, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng các bị can Lê Văn Bảy (51 tuổi, ngụ thôn Ninh Thuận, xã Ninh Loan, H.Đức Trọng) và 2 con trai là Lê Văn Dũng (30 tuổi), Lê Văn Kiểm (21 tuổi).

Qua điều tra bước đầu, Dũng là người đã bắt giữ  Đinh Văn Dấu (16 tuổi, quê Bình Định) đưa về nhà ông Bảy nhốt trong phòng. Dũng mượn còng số 8 của Công an xã Ninh Loan còng tay Dấu vào thành giường. Dũng, Kiểm, Lê Văn Lịch (44 tuổi, em ruột ông Bảy) và vài người khác thay nhau đánh đập Dấu đến ngất xỉu. Ông Nguyễn Phú Chuyển - Trưởng công an H.Đức Trọng cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích của những người liên quan.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.