Mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên: 14 người chết, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

25/10/2005 23:51 GMT+7

*Lũ lên tương đương các đỉnh lũ đặc biệt lớn trong lịch sử Ngày 25.10, Ban Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Bình Định cho biết, mưa lớn trên diện rộng trong suốt mấy ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và diện tích cây trồng ở các huyện trong tỉnh. Mưa lớn đã gây lũ trên các triền sông lên cao.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, số người thiệt mạng do mưa lũ tại Bình Định đã lên 7 người (H.Tuy Phước 1 người, H.Phù Mỹ 1 người (thiệt mạng do nhà sập do mưa lớn kèm gió mạnh), H.An Nhơn 1 người, H.Phù Cát 2 người, H.Hoài n 2 người); gần 12.000 ha cây trồng và hơn 3.200 căn nhà bị ngập nước, hư hại nặng nề, trong đó có 37 căn bị sập đổ hoàn toàn; 3 cây cầu bị nước cuốn trôi và 14 cây cầu khác ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn... hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên đến 80 tỉ đồng. aTại Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ chiều 25.10, đã có 3 người bị thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi. Hàng ngàn ngôi nhà ven sông Vệ và sông Trà Khúc bị ngập nước từ 1 - 2m. Một số tuyến đường lên các huyện miền núi bị sạt lở, gây ùn tắc giao thông trong 2 ngày qua. Thiệt hại ước khoảng vài chục tỉ đồng.

Tại Gia Lai, trong hơn 3 ngày qua mưa lớn trên địa bàn huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai đã làm ngập lụt gần 70 ha hoa màu. Ngoài ra, mưa làm ngập tỉnh lộ 662 đoạn qua cầu sắt đến thôn Đông Sơn, xã Tim Tân gây ách tắc giao thông trong thời gian dài.

* Chiều 25.10, Ban Chỉ huy PCLB Quảng Nam cho biết thiệt hại ban đầu do mưa to từ 20-25.10 khá nghiêm trọng. Đã có 2 người chết vì nước lũ: ông Phan Văn Tấn (46 tuổi, trú thôn 12, xã Quế Xuân, H.Quế Sơn) bị lật thuyền ngày 24.10; anh Phan Quang Trung (18 tuổi, xã Điện Thọ, H.Điện Bàn) bị lũ cuốn trôi sáng 25.10, hiện đã tìm được xác. Tin từ huyện Đại Lộc cho biết khoảng 18 giờ ngày 24.10, hai công nhân của Công ty Sông Đà 2 đang thi công đường dây 110 kW tuyến Đại Lộc - Thành Mỹ là Đâu Văn Dũng (quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Quân (quê Bắc Giang) đã bị lũ cuốn trôi. Mưa to đến rất to trong nhiều ngày qua, nước sông dâng xấp xỉ mức báo động 3 cũng đã gây ngập lụt hàng trăm nhà dân ở Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Quế Sơn...

Chiều 25.10, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh tiếp tục cảnh báo khẩn cấp về đợt mưa to từ 26-27.10, và từ 28 đến 30.10 có vùng áp thấp hoạt động tại khu vực giữa biển Đông sẽ gây lũ lớn trên hai tuyến sông Vu Gia, Thu Bồn đồng thời ngoài khơi biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật trên cấp 7.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 25.10 cho biết, lũ các sông ở Bình Định đang lên và ở mức cao, các sông ở Quảng Ngãi đang ở mức đỉnh, các sông ở Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đêm 25.10, mực nước tại Thạch Hòa (sông Kôn) có khả năng lên mức 8,8m, trên báo động III: 1,3m, tương đương đỉnh lũ đặc biệt lớn năm 1996 và 1998; tại Bồng Sơn (sông Lại Giang) lên mức 8,7m (trên  báo động III: 0,7m), tương đương đỉnh lũ đặc biệt lớn năm 1999. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng và vùng hạ lưu các sông ở Bình Định. Lũ lên cao là do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, trong đó vùng tâm mưa nằm ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Tổng lượng mưa trong 5 ngày qua (từ ngày 21.10 đến 13 giờ ngày 25.10) phổ biến từ 200 - 300 mm, một số nơi mưa trên 500 mm.

Đ.Phú - T.Anh - C.Nguyên - Hứa Xuyên Huỳnh - M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.