Gieo hy vọng trên mảnh đất nghèo...

04/10/2006 11:11 GMT+7

Từ tháng 9/2006, 1.400 trẻ em thuộc các trường mẫu giáo, trường tiểu học huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã được tham gia chương trình Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng. Đây là hoạt động đầu tiên do Quỹ từ thiện Abbott, tổ chức AmeriCares, quỹ Giao Điểm (Việt kiều Mỹ quyên góp) cùng địa phương chung tay thực hiện trong suốt năm học 2006 – 2007, với chi phí gần 50 ngàn USD.

Chương trình đã và đang cung cấp cho trẻ các loại sữa cao cấp và thuốc bổ, nguyên liệu và máy chế biến sữa đậu nành ở các trường học, tập huấn kiến thức dinh dưỡng cho giáo viên và nhân viên y tế, khám định kỳ và tư vấn sức khoẻ cho học sinh... Chúng tôi đã ghi nhận một số hình ảnh của trẻ em tại vùng đất nghèo khó này và hoạt động của chương trình trên.


Sau giờ học là giờ... chăn trâu - chuyện thường ngày của nhiều trẻ em tại Gio Linh


Gia cảnh khó khăn vẫn không ngăn được khát vọng đến trường của những em bé ở mảnh đất này


Chiều cao và cân nặng của trẻ nay đã được theo dõi định kỳ...


... Và được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ


Hàng tuần, trẻ được uống sữa dinh dưỡng cao ngay tại trường học


“Mệ chỉ mong có thêm những chương trình như rứa, để con cháu được cải thiện giống nòi, cao hơn, khoẻ hơn lớp trước là mệ vui lắm!”

Như Lịch
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.