Xả súng giết 10 người vì ghen tuông

07/11/2010 18:13 GMT+7

(TNO) Một nhân viên cảnh sát người Kenya đã dùng súng bắn chết 10 người tại hai quán bar ở khu vực đông bắc tỉnh Nairobi (Kenya) vào rạng sáng ngày 7.11 trước khi đầu hàng.

Hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn cảnh sát cho biết thủ phạm tên là Peter Karanja. Các nạn nhân gồm năm người đàn ông, ba người phụ nữ và hai cảnh sát. Động cơ của vụ việc được cho là xuất phát từ ghen tuông.

Theo cảnh sát trưởng John Chelimo, Karanja đang đứng gác tại một đồn cảnh sát khu vực thì nghe kể người bạn gái của mình đang đi uống cùng hai đồng nghiệp tại một quán bar gần đó.

Trong cơn ghen, Karanja bỏ gác và xách súng chạy đến bắn chết hai đồng nghiệp trước khi tiến sang quán bar bên cạnh và xả súng bừa bãi vào những người khách vốn túa ra để xem chuyện gì xảy ra. “Hắn ta đã bắn vào bất kỳ ai nhìn thấy trước mặt, tổng cộng 10 người đã chết”, Chelimo nói với AFP.

Reuters cho biết sau khi xả súng, Karanja đã cố gắng tự sát song bất thành vì hết đạn, nên buộc phải đầu hàng.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.