Iraq: Mỗi ngày thiệt hại 20 triệu USD

30/12/2005 23:48 GMT+7

Nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq Baiji đã phải đóng cửa sau khi hầu hết tài xế xe chở dầu đều nghỉ làm. Trước đó đã râm ran các lời đe dọa là họ sẽ bị giết chết nếu tiếp tục làm việc.

Nguyên nhân là do quyết định tăng giá dầu của chính phủ hồi đầu tháng. Sự cố này đã làm mất điện ở nhiều khu vực trên khắp miền Bắc Iraq, gây ra thiệt hại vào khoảng 20 triệu USD/ngày. Thông thường, Baiji lọc được 8,5 triệu lít xăng/ngày cùng với 7,5 triệu lít dầu diesel. Mặc dù hàng tỉ USD đã được chi cho công tác tái thiết cơ sở hạ tầng ở Iraq kể từ khi ông S.Hussein bị lật đổ nhưng việc sản xuất điện và nhiên liệu vẫn chưa đạt tới mức như hồi trước khi chiến tranh xảy ra. Trong một diễn biến khác, một tổ chức quốc tế mang tên Sứ mệnh quốc tế vì cuộc bầu cử Iraq đã đồng ý sẽ kiểm tra lại kết quả cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua sau nhiều lời tố cáo của cộng đồng Hồi giáo Sunni rằng bầu cử có gian lận. (BBC, AP)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.