Để thống kê được số lượng máy tính bị nhiễm Conficker, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được các phương pháp giải mã và các thuật toán mà loại sâu này sử dụng để đưa lên internet.
Andre DiMino, đồng sáng lập Shadowserver Foundation, cho biết mặc dù đây là loại sâu máy tính được rất nhiều người biết đến nhưng sau cuộc kiểm tra kết quả cho thấy 7 triệu máy tính vẫn còn các biến thể của loại sâu này và con số này sẽ ngày càng tăng lên.
Được biết, loại sâu này vẫn còn rất phổ biến ở các quốc gia như Trung Quốc và Brazil.
Conficker gây chú ý cho các chuyên gia bảo mật vào tháng 11.2008 và đến đầu năm 2009 nhiều phương tiện truyền thông liên tục nhắc đến loại sâu này khi nó đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình.
Conficker Working Group, một nhóm liên minh bảo mật cũng đã được thành lập vào năm ngoái để đối phó với loại sâu này. Họ cho rằng sở dĩ Conficker có tốc độ lây nhiễm cực nhanh là do số đông người dùng đã sử dụng những bản Windows lậu nên không thể tải kịp những bản vá lỗi mới của Microsoft.
Thành Luân
Bình luận (0)