Vụ ẩu đả tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng

13/09/2007 23:50 GMT+7

16 giờ chiều 13.9, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tiến hành bắt khẩn cấp 8 đối tượng là công nhân Công ty Cầu 12 - đơn vị thi công gói thầu 5B (Cảng xuất sản phẩm, Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất) vì liên quan đến vụ ẩu đả gây mất trật tự an ninh và hành vi bắt người trái phép tại khu vực này trong đêm 24, 25 và rạng sáng 26.8 vừa qua.

Số thanh niên bị bắt gồm: Lương Kim Hoàn (20 tuổi), Đàm Khắc Thắng (21 tuổi), Lèo Văn Thành (20 tuổi), Đinh Văn Cường (19 tuổi), Vũ Xuân Trình (23 tuổi), Nguyễn Cao Cường (18 tuổi), Bùi Văn Sáng (20 tuổi) - tất cả đều cùng quê ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ ẩu đả giữa thanh niên địa phương với số công nhân Công ty Cầu 12 đã khiến nhà thầu gửi đơn xin rút khỏi dự án. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, làm rõ, chấn chỉnh lại tình hình an ninh trật tự tại Dung Quất. Trước đó, cơ quan công an đã bắt 4 đối tượng là thanh niên địa phương liên quan đến vụ ẩu đả trên.

Hoàng Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.