Một nữ sinh Mỹ dọa... giết Tổng thống Bush !

15/10/2006 23:34 GMT+7

Bất bình về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq, năm 2005 nữ sinh Julia Wilson (ảnh) đã bày tỏ sự thất vọng của mình về Tổng thống Bush trên trang web của cô tại MySpace, một diễn đàn xã hội trên mạng internet. Tại đây cô đã cho đăng một tấm hình tổng thống với dòng chữ nguệch ngoạc "Giết Bush" với hình vẽ một lưỡi dao đâm vào tay tổng thống.

Sau khi biết điều này có thể bị coi là hành vi tấn công nước Mỹ, Julia đã gỡ bỏ tấm hình khỏi trang web. Tuy nhiên, tuần trước, cô nữ sinh 14 tuổi đã bị đưa khỏi lớp học và bị hai nhân viên mật vụ thẩm vấn khoảng 15 phút đến mức làm cô phát khóc. Cô bé khẳng định rằng mình không hề nguy hiểm và là một người yêu hòa bình: "Tôi chống lại cuộc chiến tranh ở Iraq. Tôi không định giết tổng thống". Sau khi gia đình Wilson yêu cầu, cuối cùng cơ quan mật vụ cho biết họ sẽ hủy hồ sơ lưu về Julia. (Theo AP, Houston Chronicle)

T.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.