Bà Arroyo “sẽ được xét xử công bằng”

20/11/2011 14:54 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố như trên về cựu chủ nhân Điện Malacanang Gloria Macapagal Arroyo, người đang bị giam giữ tại bệnh viện sau khi bị bắt về cáo buộc phá hoại bầu cử, Reuters đưa tin.

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố như trên về cựu chủ nhân Điện Malacanang Gloria Macapagal Arroyo, người đang bị giam giữ tại bệnh viện sau khi bị bắt về cáo buộc phá hoại bầu cử, Reuters đưa tin.

Tổng thống Aquino, người lên cầm quyền hồi năm ngoái nhờ những cam kết bài trừ tham nhũng, bao gồm lời hứa theo đuổi cáo buộc bà Arroyo tham nhũng cũng khẳng định người có tội phải bị xét xử, nếu không điều đó sẽ khích lệ người khác phạm tội.

“Bà ấy sẽ có cơ hội công bằng để biện hộ cho mình tại tòa án. Đó là quyền của mọi công dân Philippines”, Reuters dẫn lời ông Aquino phát biểu chiều 19.11 khi trở về từ hội nghị cấp cao ASEAN tại Bali, Indonesia.

Bà Arroyo, làm tổng thống từ năm 2001 đến 2010, liên tục bác bỏ những cáo buộc chống lại bà.

Cựu chủ nhân Điện Malacanang bị bắt tại một bệnh viện ở Manila ngày 18.11. Bà đã ở đó từ đêm 15.11, khi chính phủ Philippines ngăn bà lên máy bay ở sân bay Manila.

Bà Arroyo nói bà cần ra nước ngoài để chữa bệnh đau cột sống nhưng chính phủ cho rằng bà muốn tránh né điều tra và truy tố.

Cựu Tổng thống Philippines đang đeo một vòng cổ đặc biệt khi cảnh sát chụp ảnh và lấy dấu vân tay của bà tại bệnh viện.

Nhóm pháp lý của bà Arroyo nói rằng những lời buộc tội bà là vu khống. Vào ngày 21.11, họ sẽ chất vấn về quyền hạn của một tòa án địa phương khi tòa này cáo buộc bà Arroyo tội phá hoại bầu cử.

Cáo buộc dàn xếp phiếu bầu xảy ra tại tỉnh Maguindanao đông người Hồi giáo ở miền nam Philippines.

Những lời buộc tội này có thể khiến bà Arroyo lãnh án chung thân.

Bà Arroyo cũng đối mặt với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004 và tình trạng tham nhũng trong chính phủ do bà lãnh đạo trước đây.

Hiện chính phủ Aquino vẫn đang tiến hành điều tra.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.