Thủ tướng Úc: Thân nhân hành khách MH370 có quyền được biết thông tin

21/03/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 21.3 khẳng định thân nhân hành khách của chiếc máy bay Malaysia mất tích có quyền được biết về các thông tin liên quan đến chiếc MH370.

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 21.3 lên tiếng bảo vệ quyết định của ông trong việc công bố thông tin về hình ảnh vệ tinh hai vật thể nghi là của máy bay Malaysia mất tích, cho rằng thân nhân của hành khách mất tích có quyền được biết thông tin này.

Trước Quốc hội Úc, ngày 20.3, ông Abbott công bố thông tin về các hình ảnh vệ tinh phát hiện hai vật thể ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương, phía tây nước Úc, nghi là của máy bay MH370, theo AFP.

Các phóng viên vào ngày 21.3 đã đặt câu hỏi với ông Abbott: Liệu việc công bố các hình ảnh vệ tinh không rõ ràng này (được chụp hồi 16.3), có thể không phải là từ máy bay MH370, có làm ảnh hưởng đến tâm lý thân nhân của hành khách trên chuyến bay mất tích hay không?

Thủ tướng Abbott trả lời rằng ông hiểu được các thân nhân hành khách MH370 đang trong tình trạng bức xúc và hoảng loạn, nhưng khẳng định họ có quyền được biết thông tin này.

Ông Abbott cũng nói rằng những vật thể mà vệ tinh phát hiện có thể không liên quan đến máy bay MH370.

Gần 2/3 trong số 239 người trên máy bay Boeing 777-200 (MH370) mất tích kể từ ngày 8.3 là người Trung Quốc, theo AFP.

Công tác tìm kiếm dấu vết máy bay MH370 sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 22.3, và chính quyền Malaysia đã đề nghị Úc dẫn đầu công tác tìm kiếm ở nam Ấn Độ Dương, theo AFP.

Phúc Duy

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương
>> Vụ máy bay mất tích: Cư dân mạng đòi trừng phạt Malaysia vì giấu giếm thông tin
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc làm hết sức mình để tìm máy bay
>> Đột phá mới trong vụ tìm kiếm máy bay Malaysia
>> Máy bay Malaysia mất tích: Mưa, mây mù cản trở tìm kiếm ở Ấn Độ Dương
>> Máy bay Malaysia mất tích: Úc nói vật thể lạ dài đến 24m
>> Máy bay Malaysia mất tích: Úc phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH 370 ở nam Ấn Độ Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.