Phố Wall tiếp tục giảm điểm

10/11/2010 08:36 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (10.11, giờ VN), các chỉ số chứng khoán Phố Wall (Mỹ) lại tiếp tục giảm nhẹ phiên thứ 2 trong tuần. Chứng khoán châu u tăng nhẹ trong khi khu vực châu Á không lấy gì làm khả quan hơn Mỹ.

Tại Phố Wall, giới đầu tư bắt đầu bộc lộ những nghi vấn về khả năng kích thích kinh tế của gói trợ giúp 600 tỉ USD của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới công bố bởi trên thực tế, nước Mỹ không phải lần đầu tiên chi nhiều tiền để mong thúc đẩy kinh tế thoát khỏi suy thoái, nhưng kết quả thì vẫn chưa rõ nét.

Thêm một tin không vui nữa cho thị trường chứng khoán Mỹ phiên này là hãng đánh giá tín dụng của Trung Quốc Dagong Global Credit Rating đã hạ mức tín dụng quốc gia của Mỹ từ mức A+ xuống mức AA, sau khi Fed tuyên bố về gói trợ giúp mới.

Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,8% trong phiên này, xuống còn 1.213,4 điểm. Dow Jones Industrial giảm 0,5%, xuống còn 11.346,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,7%, xuống còn 2.562,98 điểm.

Hồi đầu phiên, chứng khoán Mỹ đã có lúc lấy lại đà tăng điểm khi doanh số bán buôn toàn nước Mỹ trong tháng 9 vừa qua được công bố đã tăng gấp đôi mức dự đoán, đạt mức tăng 1,5%, theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ. Hồi tháng 8, con số được ghi nhận là tăng 1,2%.

Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng giảm 2,2% trong phiên này. Cổ phiếu Bank of America giảm 2,6%; cổ phiếu Wells Fargo giảm 3,1%, cổ phiếu Morgan Stanley giảm tới 3,3%.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ thêm 0,6%, lên mức chốt phiên cao nhất kể từ tháng 9.2008. Động lực tăng điểm chính cho các sàn chứng khoán châu u trong phiên này thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng và các công ty sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu thô.

Barclays, ngân hàng lớn thứ 3 nước Anh, cho biết tỉ lệ duy trì vốn của mình hiện khá mạnh, cổ phiếu của ngân hàng này đã tăng mạnh 4%. Cổ phiếu của hãng sản xuất hàng hóa hạng sang Hermes International SCA đã tăng mạnh 7,6% sau khi nâng dự báo doanh số bán hàng cả năm.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,43%, lên thành 5.875,19 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,82%, lên mức 3.945,71 điểm; DAX của Đức tăng 0,55%, lên thành 6.787,81 điểm.

Tại khu vực châu Á, phiên giao dịch cùng ngày (kết thúc chiều 9.11, giờ VN) cũng ghi nhận sự đi xuống của hầu hết các chỉ số chứng khoán. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,39%; xuống còn 9.644,49 điểm; HSI của Hồng Kông mất 253,77 điểm, tương đương giảm 1,02% so với phiên trước, chốt phiên ở mức 24.710,6 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường quốc gia khác: Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,78%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng nhẹ 0,26%; S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,79%; Straits Times (Singapore) tăng nhẹ 0,4%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.