Cứu sống bé trai có sáu chân

20/04/2012 10:30 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ ở Pakistan đã phẫu thuật thành công để cứu sống cháu bé có đến sáu chân vì mắc phải một loại gien hiếm gặp, AFP dẫn lời quan chức bệnh viện cho biết ngày 19.4.

(TNO) Các bác sĩ ở Pakistan đã phẫu thuật thành công để cứu sống cháu bé có đến sáu chân vì mắc phải một loại gien hiếm gặp, AFP dẫn lời quan chức bệnh viện cho biết ngày 19.4.

Bác sĩ Jamal Raza, Giám đốc Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia ở Karachi cho biết: “Một ê-kip gồm năm bác sĩ giàu kinh nghiệm đã phẫu thuật cắt bỏ thành công những cái chân dư của em bé vào ngày 19.4. Hiện cháu bé đã an toàn”.

 
Cháu bé 6 chân tại bệnh viện ở Karachi ngày 16.4.2012 - Ảnh: AFP

Theo AFP, bé trai sáu chân có mẹ là kỹ thuật viên chụp x-quang, được sinh ra cách đây vài tuần tại thành phố Sukkur và được chuyển tới Karachi để chữa trị hồi đầu tuần.

Theo các bác sĩ, bé bị mắc một loại gien hiếm gặp với xác suất một triệu trẻ chỉ có một trẻ bị bệnh.

Ông Imran Shaikh, cha của bé đã xúc động khi hay tin cuộc phẫu thuật con mình thành công: “Đây quả thật là tin vui cho gia đình chúng tôi. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình khỏe mạnh. Chúng tôi hy vọng con của chúng tôi sẽ sống bình thường và vui vẻ”.

Ngọc Lam

>> Hai bệnh nhân cắt khối u hồi phục tốt
>> Sức khỏe bệnh nhân mổ bướu 82 kg tiến triển tốt
>> Cứu sống trẻ 2 ngày tuổi bị thủng ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.