Trung Quốc làm phim tố Mỹ 'âm mưu lật đổ chính quyền'

02/11/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) gần đây ra mắt một bộ phim lên án Mỹ đang có âm mưu lật đổ Chính quyền Trung Quốc.

Trong bộ phim mang tên Competition without Sound dài 90 phút, PLA cho biết Trung Quốc đã thay thế Liên Xô cũ, trở thành kẻ thù của Mỹ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, theo tờ Guardian (Anh) ngày 1.11 dẫn nguồn nhật báo Ming Pao của Hồng Kông.

Theo đó, PLA vạch trần âm mưu lật đổ Trung Quốc trong 5 bước.  

Một là, Mỹ “xâm lược chính trị” Trung Quốc để thao túng công tác cải tổ chính trị Trung Quốc trong tương lai.

Hai là, Mỹ có thể đem văn hóa Mỹ du nhập vào Trung Quốc để “tẩy não” những người trẻ Trung Quốc. PLA gọi đây là “xâm lược văn hóa”.

Ba là, Mỹ âm mưu thay đổi ý thức hệ (hay tư tưởng) của người dân Trung Quốc về đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bốn là, các cơ quan chính phủ Mỹ tuyển dụng các nhân viên, điệp viên Trung Quốc để thành lập những tổ chức chống Bắc Kinh trái phép ngay trên đất Trung Quốc.

Cuối cùng, Mỹ giúp các tổ chức này chiếm được lòng tin của người dân Trung Quốc, nhằm lật đổ chính quyền Bắc Kinh.

Bộ phim của PLA cũng lên án gay gắt những nhà hoạt động chính trị Trung Quốc như nhà kinh tế học Mao Yushi và giáo sư He Weifang. Những người này bị tố cáo là điệp viên của chính phủ Mỹ.

Vào năm 2009, giáo sư Weifang từng lên tiếng ủng hộ đề xuất tách PLA khỏi sự kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông cũng từng đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nên tách thành hai nhánh để đảm bảo dân chủ, đồng thời lên tiếng khẳng định ông không làm việc cho Chính phủ Mỹ.

Sử gia, nhà phân tích chính trị Trung Quốc, ông Zhang Lifan lên tiếng chỉ trích nội dụng bộ phim này, cho rằng nó mô tả không đúng về Mỹ.

Ông Zhang đặt nghi vấn cho rằng nếu Mỹ âm mưu lật đổ Bắc Kinh thì tại sao nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cho con em của họ đi du học ở Mỹ.

Theo ông Zhang, bộ phim trên được sản xuất với tư tưởng “lỗi thời” từ thời chiến tranh lạnh.

Ông Zhang cho biết thêm, Mỹ có thể là một đối tác chiến lược hơn là kẻ thù của Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Trung Quốc đòi Mỹ giải thích vụ nghe lén khắp châu Á
>> Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa thương vụ tên lửa với Thổ Nhĩ Kỳ
>> Trung Quốc tố Mỹ, Nhật gây căng thẳng
>> Bốn khả năng của quân đội Trung Quốc mà Mỹ ngán nhất
>> Gián điệp Trung Quốc dùng 'mỹ nhân kế' trộm công nhệ Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.