Thấu kính siêu nhỏ

24/10/2009 16:06 GMT+7

Không giống động vật có vú, côn trùng và động vật chân đốt quan sát vật thể bên ngoài thông qua những hình ảnh vô cùng đặc biệt. Cách nhìn độc nhất vô nhị này đã tạo cảm hứng cho các nhà khoa học Hàn Quốc chế tạo thành công một loại thấu kính siêu nhỏ có cấu tạo tương tự như mắt côn trùng.

Theo báo Chosun Ilbo, nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ và khoa học tiên tiến Hàn Quốc đã lấy ý tưởng từ mắt loài chuồn chuồn (ảnh), vốn nhìn sự vật thông qua hàng trăm - thậm chí hàng ngàn - lớp thấu kính, để tạo ra loại thấu kính mới. Những lớp thấu kính này trong suốt và có khả năng thu thập ánh sáng, sau đó tiến hành xử lý chúng thành những bóng mờ và màu sắc giúp côn trùng giải mã vật thể. Các nhà nghiên cứu cho hay đã sử dụng các giọt dầu cực nhỏ để ghép những phân tử nano và tạo ra mắt côn trùng ở dạng siêu nhỏ. Phát kiến này được dự tính sẽ mở đường cho việc nghiên cứu các dòng thuốc mới cũng như cải thiện được công nghệ cảm biến. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.