Thống nhất Triều Tiên, cần 1.320 tỉ USD

30/10/2007 00:12 GMT+7

Chi phí cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên có thể lên đến 1.320 tỉ USD. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn một báo cáo trình Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Hàn Quốc cho rằng chi phí trên chiếm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Theo báo cáo, nếu hai miền thống nhất vào năm 2015, Hàn Quốc sẽ phải chi 858 tỉ USD trong 10 năm sau đó để phát triển cơ sở hạ tầng và đưa nền kinh tế ở CHDCND Triều Tiên lên bằng phân nửa nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu việc thống nhất diễn ra vào năm 2030, chi phí cần đến sẽ là 1.320 tỉ USD.

Cũng theo báo cáo, do Viện Nghiên cứu Đại học Chung-Ang thực hiện, Hàn Quốc có thể "cááng đáng" khoản chi phí trên bằng cách giảm chi tiêu quân sự, các khoản thuế và trái phiếu nhà nước, hoặc những khoản vay lãi suất thấp từ các định chế tài chính quốc tế. Bù lại, Hàn Quốc có thể hưởng lợi từ việc đầu tư vào việc sản xuất hàng hóa ở CHDCND Triều Tiên, cũng như khai thác đất đai và lao động rẻ ở đây.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.