LHQ thành lập hệ thống cảnh báo cúm gia cầm

19/11/2005 23:57 GMT+7

LHQ cho biết sẽ thành lập hệ thống cảnh báo sớm cúm gia cầm trước mối đe dọa từ những con chim di trú vì chúng có thể mang theo vi-rút H5N1.

Chi phí dự trù để thiết lập hệ thống trên từ 200-300 ngàn USD và mất khoảng 2 năm mới hoàn tất. Hệ thống này hoạt động theo cơ chế tổng hợp thông tin và cập nhật liên tục về tình hình chim di trú (bao gồm thời gian, địa điểm, chủng loại) từ khắp nơi vào hệ thống máy tính. Các nước sẽ dựa vào thông tin này để giám sát tình hình chim di trú.  Trong khi đó, hôm 18.11, Trung Quốc tuyên bố phát hiện thêm 2 ổ cúm gia cầm ở phía bắc tỉnh Sơn Tây.

U.P
(Theo ABC, CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.