Phi hành gia Pháp: tên lửa SpaceX phóng lên đỡ xóc hơn tên lửa Nga

02/05/2021 08:31 GMT+7

Phi hành gia Pháp Thomas Pesquet phát biểu thông qua liên kết video từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) rằng tàu Crew Dragon của SpaceX ít xóc hơn tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet cho biết quá trình rời khỏi bệ phóng trong tàu Crew Dragon của SpaceX mượt mà hơn so với lần ông đi vào quỹ đạo trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga 4 năm trước. 
Ông Pesquet phát biểu thông qua liên kết video từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong một cuộc họp báo. NASA và SpaceX đã đưa ông cùng 3 thành viên khác lên trạm vào ngày 23.4.

Ông Pesquet đã phát biểu thông qua liên kết video từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Reuters

"Quá trình phóng là cực kỳ cảm xúc, vì tôi đã không có cảm giác đó suốt 4 năm qua. Có đôi chút khác biệt so với tàu Soyuz, tàu rời bệ phóng ít dằn xóc hơn", Ông Pesquet chia sẻ.
Phi hành gia Pesquet cũng cho biết không có đủ giường trên trạm ISS. Có 11 người ở trên đó, nhưng chỉ có 6 giường. 

Phi hành đoàn vui mừng khi được thực hiện sứ mệnh lên trạm ISS.

Reuters

"Điều đó có nghĩa là 5 người phải nằm rải rác xung quanh toàn bộ mô-đun. Chúng tôi phải cố gắng để ý." 
Phi hành gia Pesquet là người Pháp đầu tiên làm trạm trưởng trạm ISS. Lần đầu ông làm việc trên trạm ISS kéo dài từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.