Cách dùng gừng trị mồ hôi ở nách

19/10/2011 23:23 GMT+7

Tôi 24 tuổi, làm công việc giao dịch, thường xuyên ra ngoài, tiếp xúc nhiều người. Tôi có nỗi khổ là hay bị ra mồ hôi ở nách nhiều quá, khiến tôi mắc cỡ những khi giao tiếp. Tôi nghe người ta nói có thể dùng biện pháp đơn giản từ gừng để cải thiện tình trạng này. Xin hỏi có đúng không, nếu có thì xin hướng dẫn giúp cách làm nào giản đơn nhất. (Một bạn đọc nữ, Q.5, TP.HCM)

 Đúng là về y học cổ truyền, trong số những biện pháp dùng cây lá để trị chứng mồ hôi nhiều ở vùng nách có cách dùng gừng. Bạn có thể làm một trong những cách như sau: Lấy thân cây và rễ gừng tươi đem phơi hoặc sấy khô, tán mịn, độ 20g, và 4g long não trộn đều với nhau. Mỗi khi tắm xong, lau khô người, bạn dùng bột này thoa vào vùng nách. Do gừng chứa tinh dầu và chất cay có tác dụng ngăn ngừa tiết mồ hôi, giúp da khô thoáng không có mùi khó chịu. Hoặc bạn dùng một ít gừng tươi, một ít lá chè tươi đem hãm trong nước sôi, để nguội dùng rửa nách, ngày 1-2 lần, làm liên tục trong 10 ngày.

Lương y Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.