Chủ đề của hội nghị là "Công bằng xã hội" được các nước Mỹ La-tinh ưu tiên chứ không phải là "sự gắn kết xã hội" như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chủ định, phải xuất phát từ "chuyển đổi xã hội" để vươn tới "công bằng xã hội" và từ đó mới có thể có "sự gắn kết xã hội" chứ không phải theo thứ tự ngược lại. Thảo luận rồi củng để có thảo luận chứ sau ba ngày các thành viên tham gia không thống nhất được với nhau về bất cứ biện pháp cụ thể hay chiến lược dài hơn nào để giúp nhau thực hiện "sự công bằng xã hội" nói trên. Sự bất đồng quan điểm giữa hai chủ trương được thể hiện cụ thể và rõ ràng nhất ở cuộc tranh luận công khai giữa Tây Ban Nha và Venezuela, leo thang đến mức Vua Tây Ban Nha Carlos bực tức rời khỏi phòng họp và rời hội nghị về nước sớm.
Giống như Anh với Khối thịnh vượng chung và Pháp với Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ nhiều thập kỷ nay cố gắng duy trì các nước thuộc địa cũ của mình thành khu vực ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự gắn kết về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ đang dần mất tác dụng trước sự xung khắc về ý thức hệ và cọ sát lợi ích. Bởi thế, cái hình thức gắn kết này ngày càng hình thức hơn thực chất, không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề riêng của từng nước cũng như chung của cả khối. Cuộc thượng đỉnh lần thứ 17 này chỉ là một bằng chứng mới. Nhưng đó hiện tại cũng đâu phải là thực trạng riêng của khối các nước sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
La Phù
Bình luận (0)