Khi cử tri nói "không" với thống đốc

18/12/2008 03:34 GMT+7

Ông Rod Blagojevich đang cố thủ trên chiếc ghế Thống đốc bang Illinois của Mỹ. Tuy nhiên, chính trị gia vướng nhiều bê bối này dường như sẽ sớm phải ra đi.

Sau khi vụ "rao bán" ghế thượng nghị sĩ bị phanh phui, ông Rod Blagojevich đã trở thành trung tâm chỉ trích của dư luận, báo chí và chính giới. Ngay cả Tổng thống đắc cử Barack Obama cũng đã lên tiếng kêu gọi ông này từ chức.

Vào hôm 16.12, hãng tin AP lại thêm vào bộ sưu tập bê bối của Thống đốc Illinois một câu chuyện nữa. Một nguồn tin của AP cho biết ngay sau kỳ bầu cử năm 2002, Blagojevich đã gọi điện cho dân biểu Jess Jackson Jr. và nói rằng ông ta không bổ nhiệm vợ của ông Jackson vào vị trí giám đốc cơ quan xổ số vì Jackson từng từ chối ủng hộ 25.000 USD cho chiến dịch tranh cử của Blagojevich. "Blagojevich đã nói thẳng thừng: Ông biết rằng tôi từng cân nhắc vị trí trong cơ quan xổ số cho vợ ông và ông đã không ủng hộ 25.000 USD. Đó là lý do tại sao bà ta không được bổ nhiệm", nguồn tin kia tiết lộ với AP.

Ông Blagojevich đã bị bắt vào giữa tuần trước với hàng loạt cáo buộc gian lận, hối lộ, trong số đó có các bằng chứng cho thấy ông này đã rao bán chiếc ghế thượng nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ mà ông Obama đã để lại sau khi đắc cử tổng thống. Các cuộn băng ghi âm lén điện đàm do Cục Điều tra liên bang (FBI) công bố cho thấy ông Blagojevich đã gọi chiếc ghế kia là "món hàng có giá trị" và "không thể cho không".

Với tư cách là Thống đốc Illinois, ông Blagojevich có quyền chọn người ngồi vào chiếc ghế trống do ông Obama để lại, đó là một trong hai ghế đại diện cho tiểu bang miền trung tây này tại Thượng viện. Và theo bên công tố thì ngài thống đốc đã lợi dụng quyền hạn của mình để âm mưu trục lợi. Vụ bê bối trên đã khiến cả Tổng thống đắc cử Obama cũng phiền lòng.

Sau khi phủ nhận mọi mối quan hệ với Blagojevich liên quan tới vụ việc, ông Obama đã lên tiếng kêu gọi vị thống đốc của tiểu bang quê nhà từ chức. Blagojevich đã cưỡng lại lời kêu gọi kiểu này nhưng xem ra chiếc ghế của ông đang lung lay tận gốc. Giới lập pháp bang Illinois đang chuẩn bị các tiến trình để hạ bệ ngài thống đốc. Đầu tuần này, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc thành lập một ủy ban xem xét khả năng luận tội Blagojevich.

Giữa những cơn bão bê bối đó, uy tín của Thống đốc Illinois cũng đã chạm đáy. Hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy có hơn 90% cử tri Illinois nói rằng Blagojevich phải ra đi, chẳng hạn như cuộc thăm dò do Ipsos/McClatchy công bố hôm qua cho thấy 92% cử tri tiểu bang không muốn ông này tiếp tục giữ ghế thống đốc. Cử tri Illinois đã bỏ phiếu để bầu Blagojevich ngồi vào ghế thống đốc, với hy vọng ông ta sẽ giúp tiểu bang đi lên. Nhưng giờ đây, khi phát hiện ra rằng vị lãnh đạo mà họ hằng tin tưởng thực ra có "quá nhiều vấn đề", các cử tri lại đưa ra tiếng nói của mình. Và đó là tiếng nói "không" với ngài thống đốc.

Đỗ Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.