Quy định mới về xe cơ giới 3 bánh và thô sơ 3, 4 bánh

26/12/2009 23:30 GMT+7

Ngày 25.12, Phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM đã triển khai cho các đội tổ chức thực hiện việc kiểm tra xử lý xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh theo quyết định của UBND TP.

Theo đó, từ 1.1.2010, các loại xe cơ giới 3 bánh (xe có đăng ký và xe tự chế) và thô sơ 3, 4 bánh không được lưu thông trên 67 đoạn đường; đồng thời không được lưu thông trong khu vực nội đô TP được giới hạn bởi các tuyến vành đai trong khoảng thời gian từ 5 giờ - 13 giờ và 16 giờ - 22 giờ; không được phép lưu thông trên các tuyến quốc lộ từ 6 giờ - 8 giờ và 16 giờ - 19 giờ.

Riêng xe do thương binh, người tàn tật sử dụng làm phương tiện đi lại đã được đăng kiểm và đăng ký, cấp biển số được phép lưu thông; xe chuyên dùng thu gom rác thải được phép lưu thông trên địa bàn TP ngoài các giờ cao điểm (6 giờ - 8 giờ và 16 giờ - 19 giờ). Xe cơ giới 3 bánh tự chế, các loại xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế không có đăng ký bị cấm lưu thông...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.