Quảng Bình: Một công an xã bị đâm chết khi làm nhiệm vụ

04/11/2006 23:19 GMT+7

Ngày 4/11, Trưởng công an xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Nguyễn Văn Cộng cho biết: Lúc 19h10, ngày 3/11, anh Nguyễn Thanh Xuân (46 tuổi) là công an viên của xã đã bị Nguyễn Văn Chiến (19 tuổi, ở thôn Tân Mỹ) đâm chết tại thôn Tân Mỹ.

Vừa qua, Công an xã Quảng Phúc tiến hành gọi 17 đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn để tuyên truyền giáo dục, trong đó có Nguyễn Văn Chiến. Anh Xuân đưa giấy gọi lần 1 lúc 8h30 ngày 3/11 thì bị Chiến xé rách. 15h cùng ngày, anh Xuân nhận đưa giấy gọi lần 2 nhưng Chiến bỏ trốn.

Đến tối, anh Xuân tiếp tục đi đưa giấy gọi nhưng chỉ gặp ông Thời - bố của Chiến. Anh Xuân đi về được khoảng 150m thì gặp Chiến và nhóm bạn đứng giữa đường, sau khi có lời qua tiếng lại giữa hai bên, Chiến đã rút dao Thái Lan đâm vào ngực anh Xuân. Sau đó, Nguyễn Văn Mạnh (16 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi) đã chở Chiến đi trốn. Đến 4h ngày 4/11, Chiến đã bị bắt khi đang trốn trong ca-bin chiếc xe chở bò của ông Phú ở xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch. Cơ quan Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.