Trấn áp trường gà, bắt giữ gần 100 người

28/10/2010 01:43 GMT+7

Trưa qua 27.10, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bất ngờ ập vào trường gà “lộ thiên” trước nhà số 769/44/23 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 và bắt giữ gần 100 người đang tham gia, tổ chức cá cược bằng hình thức đá gà ăn tiền tại đây.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc đó khoảng 12 giờ cùng ngày, hơn 100 con bạc đang say sưa ghi cược độ gà thì bất ngờ trinh sát xuất hiện khiến các con bạc hoảng sợ vứt đồ đạc bỏ chạy tán loạn. Trước tình hình này, trinh sát đã buộc phải nổ súng chỉ thiên trấn áp bắt giữ được gần 100 người, trong đó có Nguyễn Thanh Lê (tức Bé Lê, 39 tuổi, ngụ Q.8, đối tượng tổ chức) cùng 4 đàn em có số má trong giới “đỏ đen” có nhiệm vụ cáp độ, gồm: Nguyễn Văn Cát (tức Cát “cùi”, 44 tuổi),

Tống Thành Hải (tức Hải “móm”, 30 tuổi), Nguyễn Thanh Đức (tức Đức “thịt heo”, 43 tuổi) và Nguyễn Thanh Bạch (32 tuổi, cả 4 đều ngụ Q.4). Đáng chú ý, trường gà “lộ thiên” này tồn tại hơn 1 năm nay, hằng ngày bắt đầu hoạt động từ 8-17 giờ thu hút hàng trăm con bạc đến tham gia sát phạt. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 55 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Hiện Đội 5 (PC45) đã bàn giao số người trên cho Công an Q.8 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.