Kẻ cầm đầu Huỳnh Quốc Ngọc đã đầu thú

14/10/2005 00:12 GMT+7

Sáng 13.10, bà Bùi Ngọc Tỏ, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố - Kiểm sát điều tra - Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Viện KSND TP Cần Thơ) cho biết bị can Huỳnh Quốc Ngọc (sinh năm 1978, ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) - kẻ cầm đầu trong vụ án thành lập hàng loạt công ty "ma" tại TP Cần Thơ và TP.HCM để mua bán hóa đơn thuế GTGT, với số tiền hơn 2.000 tỉ đồng, đang bị truy nã trên toàn quốc - đã đến Công an TP Cần Thơ đầu thú và khai báo. Đây là vụ án mua bán hóa đơn thuế GTGT lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước.

Trong vụ này, tính đến nay, công an đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan và bước đầu đã xác định Huỳnh Quốc Ngọc  thuê mướn nhiều người với giá từ 10 - 15 triệu đồng/người để đứng ra thành lập 40 công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân. Sau khi có giấy phép, con dấu và hóa đơn thuế GTGT, những người được thuê sẽ bàn giao lại hết cho Ngọc.  Từ năm 2003 đến tháng 7.2005, bọn chúng đã mua được 150 cuốn hóa đơn thuế GTGT (7.500 tờ) với doanh số xuất khống trên 2.000 tỉ đồng và đã bán cho 450 công ty, doanh nghiệp - phần lớn là các doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản, nông thổ sản tại các tỉnh trong khu vực ĐBSCL để gian lận hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế, khấu trừ thuế của Nhà nước. 

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.