Phú Yên mở tuyến xe buýt Tuy Hòa - Tây Hòa

07/10/2007 00:03 GMT+7

Từ tháng 10.2007, Công ty cổ phần Phương Nam tổ chức khai thác tuyến xe buýt TP Tuy Hòa đi H.Tây Hòa và ngược lại; dài 32 km, điểm đầu tại Bến xe liên tỉnh Phú Yên, điểm cuối tại chợ Phú Nhiêu (xã Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa).

Giá vé chặng từ 10 km trở xuống là 3.000 đồng/lượt/người; trên 10 km đến toàn tuyến là 6.000 đồng/lượt/người. Đây là tuyến xe buýt thứ 3 tại Phú Yên được đưa vào hoạt động, sau các tuyến Tuy Hòa - Đông Hòa và Tuy Hòa - Tuy An. (Hùng Phiên)

TP.HCM: Điều chỉnh giờ tuyến xe buýt

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông - Công chính) đã điều chỉnh biểu đồ giờ một số tuyến xe buýt có trợ giá kể từ đầu tháng 10. Tuyến Sài Gòn - Công viên phần mềm Quang Trung - chợ Hiệp Thành có 195 chuyến, chuyến đầu xuất bến từ Sài Gòn lúc 5 giờ, từ Hiệp Thành lúc 4h45; chuyến cuối cùng lúc 20 giờ. Thời gian hành trình suốt tuyến là 1h10; thời gian giãn cách: cao điểm là 6 phút, thấp điểm 20 phút.

Tuyến Bến xe Miền Đông - Công viên Đầm Sen có 140 chuyến, chuyến đầu tiên xuất bến từ Bến xe Miền Đông lúc 5 giờ 35, từ Công viên Đầm Sen lúc 5h30; chuyến cuối cùng lúc 18h30. Thời gian hành trình: từ 62 - 70 phút; thời gian giãn cách: cao điểm là 10 phút, thấp điểm 15 phút. (T.Q.H)

Cần thơ có xe mini buýt điện

Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thành Nhân (Cần Thơ) vừa nhập từ Trung Quốc chiếc xe chạy điện 12 chỗ hiệu Lang Qing. Những ngày qua, xe được dùng đưa đón khách nội đô Cần Thơ đi tàu thủy cao tốc Thành Nhân ra bến Ninh Kiều, không xảy ra bất cứ sự cố gì. Công ty đang trình lãnh đạo TP Cần Thơ đề án sử dụng 100 chiếc xe mini buýt điện loại này (thay xe lôi, xe ba gác) cho tất cả các tuyến nội đô để phục vụ học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, khách du lịch... với mức giá vé thống nhất 3.000đ/người/lần. (Q.M.Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.