Cải thiện chứng đái dầm, tiểu nhiều

18/11/2011 16:33 GMT+7

Nhà tôi có một người lớn hay tiểu nhiều về đêm, và một đứa trẻ hay đái dầm. Vậy xin hướng dẫn cách giải quyết (hay cải thiện cũng được). (tulong@...)

Nhà tôi có một người lớn hay tiểu nhiều về đêm, và một đứa trẻ hay đái dầm. Vậy xin hướng dẫn cách giải quyết (hay cải thiện cũng được). (tulong@...)

Với trường hợp người lớn tiểu nhiều, bạn có thể áp dụng cách như thế này: dùng một cái bàng quang heo, 3g nhục quế, 30g ích trí nhân để làm món ăn. Cách làm là giã nát nhục quế và ích trí nhân, rửa sạch bàng quang heo, cho vào thố cùng gia vị rồi đem chưng cách thủy đến chín. Món này thích hợp cho người tiểu nhiều do thận hay do vùng dưới cơ thể bị lạnh.

Còn với trường hợp đái dầm thì có thể áp dụng cách này: dùng 5g nhục quế, một bộ gan của con gà mái, và các gia vị để chế biến. Rửa sạch gan gà, xắt lát, giã nhỏ nhục quế, rồi cho cả hai vào thố cùng gừng, một ít rượu trắng, hành lá, gia vị rồi đem chưng cách thủy đến chín. Món này dùng thích hợp cho trẻ em hay đái dầm và người lớn hay tiểu về đêm.

Lương y Vũ Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.