Sát thủ Ả Rập Xê Út từng được đào tạo tại Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

La Vi
La Vi
23/06/2021 21:00 GMT+7

Theo The New York Times , 4 hung thủ tham gia vào vụ giết nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post hồi năm 2018 đã được đào tạo bán quân sự ở Mỹ vào một năm trước đó theo hợp đồng được Bộ Ngoại giao phê duyệt.

The New York Times hôm 22.6 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt chương trình huấn luyện bán quân sự cho một số đặc vụ Ả Rập Xê Út. Những người này đã giết nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post vào năm 2018. 
Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2017 đã ban hành một hợp đồng đào tạo bán quân sự cho công ty tư nhân Cerberus. 

Nhà báo Khashoggi bước vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào ngày 2.10.

Chụp màn hình Business Insider

Năm ngoái, trong khi được Nhà Trắng rà soát nhằm đề cử vào một chức vụ cấp cao ở Lầu Năm Góc, ông Louis Bremer, giám đốc điều hành của Cerberus, xác nhận bằng văn bản rằng công ty này đã đào tạo 4 thành viên của nhóm sát thủ giết hại Khashoggi. 
The New York Times cho biết đề cử cho ông Bremer đã không được đưa ra quốc hội phê chuẩn vì đã bị rút lại trước đó. 

Jamal Khashoggi viết bình luận cho tờ Washington Post.

Chụp màn hình The Guardian

Nhà báo Khashoggi viết bình luận cho tờ Washington Post. Ông đã bị giết và phi tang xác bởi các đặc vụ Ả Rập Xê Út có liên quan đến Thái tử Mohammed bin Salman
Theo một báo cáo tình báo của Mỹ vào đầu năm nay, chính Thái tử đã chấp thuận chiến dịch bắt giữ và sát hại nhà báo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.