TP.HCM: Tăng cường đối thoại để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo

12/09/2007 14:44 GMT+7

Ngày 12.9, tại buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đề xuất cần tăng cường công tác đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với dân để giải quyết các vụ việc phức tạp; quan tâm về cơ chế chính sách bồi thường để giải quyết dứt điểm khiếu nại; tăng cường giám sát việc tiếp công dân của lãnh đạo quận huyện, sở ngành.

Trong 9 tháng qua, Thanh tra thành phố đã tiếp 1.309 lượt công dân khiếu nại, tố cáo (bình quân 145 cuộc/tháng); tiếp nhận mới 1.622 đơn thư khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 350/468 đơn theo thẩm quyền); tham mưu, trình UBND thành phố giải quyết 257 hồ sơ khiếu nại tại 72 dự án (chủ động tập hợp các dự án dở dang, đang đề xuất cơ chế đền bù, giải tỏa, tái định cư). Tuy nhiên, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo vẫn còn vi phạm thời hạn luật định (khoảng 20%) do lượng đơn quá tải và nhiều vụ việc phức tạp. Một số công dân lợi dụng quyền khiếu nại để khiếu kiện gay gắt dù đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết “thấu lý, đạt tình”; đan xen có sự tác động, lôi kéo, xúi giục người khiếu kiện...

Cũng trong 9 tháng qua, Thanh tra thành phố đã triển khai 34 đoàn thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 43 tỷ đồng và hơn 38.000m2 đất; sai phạm lớn nhất vẫn là vấn đề đất đai.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.