Sóng thần Covid-19 chưa qua, Ấn Độ hứng bão mạnh nhất trong 20 năm

18/05/2021 13:00 GMT+7

Ngày 17.5, hơn 200.000 người dân Ấn Độ phải sơ tán khi Tauktae, cơn bão mạnh nhất trong hơn 2 thập niên, đổ bộ vào bang Gujarat trong tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng.

Cơn bão có sức gió giật lên đến 210 km/h, ngang với thang đo bão cấp 3 của Cục Khí tượng Ấn Độ và chỉ thấp hơn siêu bão 1 mức. 
Theo Reuters, nhà chức trách cho biết cơn bão Tauktae khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 25 tàu cá mất tích và làm hư hại nhiều tòa nhà. 

Hơn 200.000 người dân Ấn Độ phải sơ tán khi cơn bão Tauktae đổ bộ vào nước này.

Reuters

Ông Pankaj Kumar, quan chức bang Gujarat nói với Reuters rằng đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ bang này trong ít nhất 20 năm qua. 
Bão Tauktae cũng làm ngập lụt hệ thống đường sắt đô thị ở Mumbai, một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất thế giới
2 sà lan với hơn 400 người trên tàu đã trôi dạt gần bờ biển Mumbai. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết các tàu cứu hộ đã được triển khai. 

Tauktae là cơn bão mạnh nhất trong 2 thập niên trở lại.

Reuters

Thảm họa này gây thêm áp lực cho Ấn Độ, đất nước vốn đang chật vật với đại dịch Covid-19. 
Ông Udây Regmi, trưởng phái đoàn Nam Á, Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế nhận xét: "Cơn bão này đã giáng một đòn kép lên hàng triệu người Ấn Độ có thân nhân nhiễm Covid-19 và tử vong". 
Ấn Độ hôm 18.5 ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 25 triệu, với số ca nhiễm mới trong ngày là 263.533 và số ca tử vong trong ngày đạt mốc cao kỷ lục mới là 4.329 ca.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.