Ngành ô tô VN cần xác định dòng xe chủ lực

09/10/2009 03:31 GMT+7

(TNO) Đó là vấn đề được nhiều đại diện doanh nghiệp ô tô nêu ra tại hội thảo quốc gia “Dòng xe chiến lược trong phân khúc xe du lịch của ngành công nghiệp ô tô VN” do Bộ Công thương tổ chức hôm qua ở Hà Nội.

Ông Ngô Văn Trụ - Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương, nhận định: “Thị trường ô tô VN hiện rất phân tán, chúng ta nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp nhiều loại xe, từ 4 - 9 chỗ, từ xe nhỏ dung tích xi lanh dưới 1.0 đến xe trên 2.0. Các model xe mới sản xuất ít loại nào bán được trên 100 chiếc/tháng".

Việc xác định một dòng xe chiến lược trong phân khúc xe du lịch để định hướng các nhà sản xuất là rất cần thiết do theo cam kết với các nước ASEAN (CEPT/AFTA), đến năm 2018, tất cả các loại xe chở người từ 9 chỗ trở xuống sẽ phải cắt giảm thuế nhập khẩu về 0%.

Ông Trần Bá Dương - Tổng giám đốc Công ty ô tô Trường Hải đề xuất nên chọn dòng xe nhỏ, 5 chỗ, dung tích máy dưới 1.5, ứng dụng công nghệ cao, dùng cả nhiên liệu sạch như gas, điện.

Ông Bùi Ngọc Huyên - Tổng giám đốc công ty ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) cho rằng, chiếc xe chiến lược nên là xe dung tích máy dưới 1.0 vì tiết kiệm nhiên liệu, giá rẻ, nếu thuế hợp lý, có thể bán ra với giá 7.000 - 8.000 USD. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang cho biết, Bộ Công thương sẽ tổng hợp các ý kiến để hoàn thành báo cáo trình lên Chính phủ trong năm 2009 nhằm hoạch định một kế hoạch phát triển dòng xe chủ lực trong phân khúc xe du lịch của VN.

 Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.