- Những năm gần đây, chúng ta đã cùng lúc thực hiện các giải pháp để có thêm cơ hội tiếp cận thuốc điều trị cho bệnh nhân AIDS. Ngân sách dành cho mua thuốc đã tăng từ 3 tỉ đồng (năm 2004) lên đến 10 tỉ đồng trong năm 2005. Việc tăng ngân sách cùng với triển khai mua thuốc trong nước sản xuất có chi phí thấp đã giúp cho số bệnh nhân được tiếp cận thuốc hiện vào khoảng 3.000 người/năm. Như vậy so với năm 2004, số bệnh nhân được điều trị đã tăng rất nhiều.
* Thưa ông, rất nhiều người bệnh mong muốn được cấp thuốc hoặc được chăm sóc thường xuyên về y tế mà không hề biết phải thực hiện những quy định nào ?
- Ông Trịnh Quân Huấn: Tôi xin lưu ý một điều, hiện nay, còn khá phổ biến các bệnh nhân khi được phát hiện nhiễm HIV/AIDS đã di chuyển khỏi nơi khám, xét nghiệm hoặc họ chủ động cung cấp tên, địa chỉ không trung thực. Như vậy, để có thể được cung cấp các dịch vụ y tế thì trước tiên, người bệnh cần mạnh dạn thông báo đầy đủ các thông tin về bản thân với các cơ sở y tế để được theo dõi, chăm sóc, tư vấn lâu dài. Chúng tôi cũng lưu ý thêm, việc chỉ định thuốc phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người, do đó, các thông tin cá nhân đầy đủ là việc rất cần thiết để các cơ sở y tế có thể theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Trong năm 2006, với sự gia tăng về ngân sách cũng như những hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, số bệnh nhân tiếp cận thuốc điều trị sẽ lên đến khoảng 6.000 người. Kết quả này có được một phần nhờ việc tăng các nguồn kinh phí, một phần khác do chúng ta sử dụng ngân sách để mua thuốc điều trị có giá thành thấp sản xuất trong nước, giúp tăng số người được tiếp cận thuốc.
* Thuốc chi phí thấp có đảm bảo được yêu cầu điều trị hiệu quả ?
- Về nguyên tắc, các thuốc đã được Cục Quản lý dược cấp số đăng ký lưu hành là thuốc đảm bảo chất lượng. Bệnh nhân AIDS được sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế đều được điều trị theo phác đồ điều trị đã ban hành dưới sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ.
Liên Châu (thực hiện)
Bình luận (0)