Trung Quốc tử hình “treo” quan tham

19/10/2008 22:12 GMT+7

Tòa án thành phố Hoành Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã tuyên án tử hình bị cáo Lưu Chí Hoa, cựu Phó thị trưởng Bắc Kinh, vì phạm nhiều tội, trong đó có tham nhũng.

Tuy nhiên, bản án được hoãn thi hành trong vòng 2 năm. Theo phán quyết của tòa do báo China Daily dẫn lại, Lưu Chí Hoa đã nhận hối lộ 6,97 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,02 triệu USD) trong lúc chịu trách nhiệm xây dựng các công trình chuẩn bị cho sự kiện Olympic Bắc Kinh.

Phía công tố cho hay bị cáo Lưu đã lạm dụng quyền hạn và chức vụ để phân bổ các hợp đồng, khoản vay và cất nhắc một số cá nhân sau khi nhận tiền. Ngoài tội nhận hối lộ, Lưu còn vi phạm các chuẩn mực đạo đức khác, như có nhiều bồ nhí và một số cô đã giàu lên nhanh chóng thông qua các hoạt động bất hợp pháp của Lưu. Lưu bị cách chức vào tháng 6.2006 và bị khai trừ khỏi đảng 6 tháng sau đó.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.