Tàu ngầm Indonesia và 53 thủy thủ mất tích trong lúc tập trận

21/04/2021 21:28 GMT+7

Hải quân Indonesia thông báo đang kiểm tra thông tin về một trong những tàu ngầm của lực lượng, sau khi con tàu không báo cáo sau một cuộc tập trận.

Theo Reuters, tàu ngầm bị mất tích là chiếc KRI Nanggala 402. Con tàu đã tham gia một cuộc tập trận bắn ngư lôi tại vùng biển phía bắc Bali nhưng không báo cáo sau khi kết thúc hoạt động, theo người phát ngôn hải quân Indonesia Julius Widjojono.
Tàu ngầm KRI Nanggala 402 là một trong 2 chiếc thuộc lớp tàu ngầm tấn công Cakra do Đức sản xuất, được biên chế vào năm 1981.
Tàu dài 59,5 m, rộng nhất 6,2 m, có độ choán nước khi lặn là 1.390 tấn. Tàu hoạt động bằng động cơ diesel-điện, tốc độ hành trình khi lặn là 21,5 knot (gần 40 km/giờ), tầm hoạt động 15.200 km và thủy thủ đoàn 34 người.
Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một chỉ huy quân đội Indonesia nói nước này đang tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích với 53 thủy thủ trên boong và đang nhờ Úc cùng Singapore hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.