Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nhật về vụ tranh chấp Dokdo/Takeshima

04/04/2014 15:16 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4.4 triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp Nhật-Hàn Dokdo/Takeshima xuất hiện trong 'Sách xanh Ngoại giao 2014' và sách giáo khoa của Nhật Bản.

(TNO) Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4.4 triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp Nhật - Hàn Dokdo/Takeshima xuất hiện trong “Sách xanh Ngoại giao 2014” và sách giáo khoa của Nhật Bản.

 
Quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu tâp Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koro Bessho nhằm phản đối báo cáo chính sách ngoại giao mới “Sách xanh Ngoại giao 2014” của Nhật Bản, theo AFP ngày 4.4.

Bản báo cáo này, do Bộ Ngoại giao Nhật Bản soạn thảo hằng năm, tuyên bố quần đảo tranh chấp Nhật - Hàn Dokdo/Takeshima thuộc lãnh thổ Nhật Bản.

Bản báo cáo cũng tuyên bố Nhật Bản nỗ lực dàn xếp vấn đề tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima theo luật quốc tế.

AFP dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc lấy làm tiếc trước tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

Tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima không chỉ hủy hoại quan hệ hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc, mà còn đe dọa hòa bình và an ninh khu vực Đông Bắc Á, cũng theo thông cáo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đồng thời cảnh báo Nhật Bản nên hủy bỏ kế hoạch điều chỉnh nội dung sách giáo khoa trong trường học cũng có những tuyên bố chủ quyền tại quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

“Lộ trình hàn gắn quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản sẽ kéo dài hơn nếu Chính phủ Nhật Bản tiếp tục những hành động gây hấn liên quan đến Dokdo”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Phúc Duy

>> Nhật muốn 'hâm nóng quan hệ' với Hàn Quốc
>> Mỹ - Hàn - Nhật hội đàm, Triều Tiên bắn tên lửa
>> Đại sứ Mỹ: Trung Quốc, Nhật Bản cần 'hạ nhiệt' về tranh chấp lãnh thổ
>> Mỹ, Nhật, Hàn bước vào 'cuộc chiến cân não' với Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.