Mỹ: Sau 18 năm, vụ án Newton kết thúc

16/09/2005 01:05 GMT+7

Sáng hôm qua, một phụ nữ Mỹ tên F.Newton (ảnh) đã bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, chấm dứt vụ án kéo dài gần 18 năm qua.

Theo cơ quan điều tra và Tòa án bang Texas, Newton đã sử dụng súng ngắn bắn chết chồng và hai con mình để chiếm 100.000 USD tiền bảo hiểm. Newton bị bắt sau khi vụ án xảy ra được hai tuần. Người phụ nữ da đen này sau đó khai tại tòa rằng chồng và 2 con của mình bị các đối tượng buôn ma túy sát hại.

 

Sau khi vụ án được đưa ra công luận, có khoảng 4.000 thư từ khắp nơi gửi đến Thống đốc bang Texas kêu gọi ân xá và thay thế hình phạt tử hình bằng chung thân. Tuy nhiên, cuối cùng thì Newton vẫn không thoát khỏi án tử.

Lê Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.