Đề nghị truy tố 5 sinh viên, học sinh tham gia đua xe

27/10/2007 11:18 GMT+7

(TNO) Ngày 26.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ đua xe vào đêm 6 rạng sáng 7.10, đề nghị truy tố 13 đối tượng, trong đó có 3 sinh viên và 2 học sinh về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy nã 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Theo kết luận điều tra, trong số các bị can có 3 sinh viên là: Hoàng Mạnh Minh (SN 1986, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng), Lê Xuân Thi (SN 1988, sinh viên Học viện Hàng không), Phạm Duy (SN 1985, sinh viên Cao đẳng nghề cơ điện); 2 học sinh là Lê Đàm Anh (học sinh lớp 10 trường THPT DL Hồng Bàng) và Nguyễn Huyền Huy (học sinh lớp 12 trường THPT DL Bắc Hà).

Được biết các đối tượng trên bị bắt vì có hành vi đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao (70-80 km/giờ), đánh võng, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào rạng sáng ngày 7.10. Cả 13  đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do các đối tượng này lần đầu tiên bị xử lý vì tội đua xe, việc đua xe là tự phát nên cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng mà không phải là tội đua xe trái phép.

K.T.L 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.