Vận động viên chạy ngược

21/05/2014 15:32 GMT+7

(TNO) Không thể chạy xuôi, một vận động viên người Mỹ đã chuyển sang chạy ngược để giữ trọn niềm đam mê thể thao của mình.

(TNO) Không thể chạy xuôi, một vận động viên người Mỹ đã chuyển sang chạy ngược để giữ trọn niềm đam mê thể thao của mình.


Laura Cattivera đang tập chạy ngược - Ảnh cắt từ YouTube

Metro đưa tin, vận động viên Laura Cattivera, 46 tuổi, mắc phải chứng bệnh hiếm gặp về thần kinh khiến gây ra những cơn co thắt ở cơ bắp, điều này ngăn cản cô chạy theo đường thẳng hướng về phía trước.

Bởi vì chạy bộ là niềm đam mê lớn nhất của Cattivera nên cô không thể dễ dàng từ bỏ. Cô đã thử chạy theo đường zic zac nhưng không mấy hiệu quả.

Cho đến khi gặp tiến sĩ Nicholas Szumski, người phụ nữ kiên trì mới tiếp cận phương pháp chạy bộ mới. "Anh ấy đề nghị tôi chạy về phía sau", Cattivera cho biết.

Cattivera đã thử phương pháp này và cảm thấy rất tuyệt. "Nó giống như là một cuộc phiêu lưu mới đối với tôi", cô nói.

Metro cho biết, Cattivera đang có kế hoạch tổ chức một giải chạy ngược tại bãi biển Manhattan nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh mà cô mắc phải.

Khánh Lâm

>> Khỏa thân chạy bộ
>> Sinh con khi đang chạy bộ
>> Chạy bộ 20 km tạ lễ giúp phá án
>> Chạy đua trên băng
>> Kỷ lục chạy không cần ngủ
>> Cuộc chạy 45 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.