Xe “điên” gây tai nạn nghiêm trọng

28/12/2007 23:06 GMT+7

Ngày 28.12, trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), xe ô tô tải biển số 49H-8894 chạy từ đường Lê Hồng Phong khi gần tới ngã ba Trần Phú bị mất thắng đã leo lên lề phải tông ngã hai cây xanh, một cột biển báo giao thông, tiếp đó lao xuống đường Trần Phú tông vào 2 xe máy biển số 49S6- 9177 và 49T3-5011, sau đó băng qua dải phân cách tiếp tục tông xe máy 29R2-4219 và một người đi bộ.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông vào cột điện bê tông và tường rào ngôi nhà 34 Trần Phú (ảnh). Hậu quả chị Nguyễn Trường Vũ Khắc Thảo Quyên (21 tuổi, ngụ tại H.Di Linh, Lâm Đồng) sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Lạt (đi bộ) chết tại chỗ, 4 người đi trên  3 mô tô bị thương nặng gồm: Bùi Thị Linh (18 tuổi), học sinh trường TH Kỹ thuật Lâm Đồng), Nguyễn Hoàng Long (22 tuổi, ngụ tại H.Đơn Dương, Lâm Đồng), Hồ Thị Lệ Hiền (48 tuổi) và Nguyễn Thị Lệ Chung (38 tuổi, cùng ngụ tại TP Đà Lạt). Tai nạn xảy ra làm ách tắc giao thông gần 2 giờ, tài xế điều khiển xe ô tô đã bỏ trốn ngay sau đó.

Tin ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.