Sẽ chế tài người chậm kê khai tài sản

26/10/2009 23:09 GMT+7

Bên lề hội thảo thực thi Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước LHQ về chống tham nhũng diễn ra hôm qua 26.10, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết, trong các quy định hiện nay không có chế tài nào xử phạt người chậm trễ không kê khai mà chỉ có chế tài xử phạt người kê khai không đúng thực tế, không trung thực.

“Vì vậy, vừa rồi chúng tôi đã kiến nghị với Tổng thanh tra sửa đổi Thông tư 2442 và bổ sung chế tài xử phạt người cố tình chậm kê khai. Hiện nay, thông tư này đang được gửi đến 4 cơ quan có trách nhiệm góp ý kiến trước khi thông qua”, ông Lượng nói.

 Thái Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.