1/5 diện tích Bangkok bị ngập

04/11/2011 09:24 GMT+7

(TNO) 1/5 diện tích thủ đô Bangkok hiện chìm trong nước lũ khi đợt lũ lụt tồi tệ nhất Thái Lan trong vòng 50 năm qua tràn qua thủ đô, theo AFP dẫn lời một quan chức nước này cho biết hôm 3.11.

>> Thái Lan lập nơi lánh nạn cho người nước ngoài
>> Johnson & Johnson bị tố áp dụng tiêu chuẩn kép về chất gây hại
>> Tổng thống Mỹ quyền lực nhất thế giới

Đợt lũ tồi tệ này đã khiến nhà chức trách Bangkok kêu gọi người dân ở những khu ngập lụt đi sơ tán.

Tuy nhiên, nhiều người đã phớt lờ lời cảnh báo, vẫn tiếp tục bám trụ tại nhà đã bị ngập lụt bất chấp hiểm nguy có thể bị điện giật chết, bệnh tật cũng như thiếu lương thực, nước uống.

“Khoảng 20% diện tích Bangkok bị ngập lụt nhưng không ai biết chính xác có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Hiện có 11.000 người sống tạm trong các nhà trú ẩn ở khắp thành phố”, ông Jate Sopitpongstorn - phát ngôn viên chính quyền thủ đô Bangkok - nói.

Trong khi đó, theo AFP, trung tâm Bangkok vẫn chưa bị nước lũ càn quét trong khi một số nơi ở phía bắc và tây thủ đô đã bị chìm trong nước lũ.

Nhà chức trách đã đưa ra lệnh sơ tán tại 8 trong số 50 khu vực ở Bangkok…

Tính đến nay, trên toàn đất nước Thái Lan đã có 437 người thiệt mạng song chưa có con số chính thức về người chết do lũ ở Bangkok.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.