Cha hiếp dâm con ruột lãnh án 14 năm tù

21/11/2011 16:21 GMT+7

(TNO) Ngày 21.11, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Trần Phương Thắm (32 tuổi, ngụ ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, H.Năm Căn, Cà Mau).

(TNO) Ngày 21.11, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Trần Phương Thắm (32 tuổi, ngụ ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, H.Năm Căn, Cà Mau).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, thì người bị hại chính là con ruột của Thắm, cháu N., 12 tuổi.

Vì mưu sinh, vợ Thắm phải thường xuyên xa nhà, để lại cháu N. sống cùng với Thắm. Khoảng 12 giờ ngày 10.2.2011, sau khi nhậu xong, Thắm đã vào buồng ép cháu N. giao cấu.

Đến khoảng 17 giờ ngày 4.3.2011, Thắm lại thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. một lần nữa, mặc cho cháu N. van xin.

Hành vi của Thắm đã bị một người hàng xóm phát hiện và kể lại với chị P., vợ Thắm. Sau khi gạn hỏi con và được cháu N. kể lại sự việc, chị P. đã làm đơn tố cáo Thắm.

Nhưng theo lời khai của cháu N., Thắm đã nhiều lần giao cấu với cháu chứ không phải chỉ 2 lần như Thắm đã thú nhận với cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị P. làm đơn xin bãi nại cho chồng nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Thắm 14 năm tù giam.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.