Tù tội vì “chôm” của chùa

27/10/2010 23:26 GMT+7

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 26.10, TAND tỉnh Bến Tre tuyên y án sơ thẩm, phạt Ngô Phước Đại (17 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, H.Châu Thành) 18 tháng tù cho hưởng án treo, 36 tháng thử thách về tội trộm cắp tài sản.

Do thường xuyên đến làm công quả tại chùa Hội Tôn (ấp 8 cùng xã), Đại đã 8 lần mở tủ trong phòng sư trụ trì lấy trộm 185 triệu đồng (từ tháng 12.2009 - 1.2010).

Do nghi ngờ, một Phật tử để tâm theo dõi, giả vờ mượn Đại 20 triệu đồng rồi đem chính số tiền này giao lại nhà chùa bỏ vào tủ; sau đó, hỏi mượn tiếp 40 triệu đồng. Khi Đại giao tiền thì trong số tiền cho mượn có 20 triệu đồng Đại cho mượn lần trước. Đây chính là chứng cứ tố giác hành vi phạm tội của Đại.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.