Dịch tả tại Haiti, 800 người chết

12/11/2010 16:27 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm 11.11, số người thiệt mạng trong đợt bùng phát dịch tả mới đây tại Haiti đã lên đến 800 người. >> Dịch tả tràn đến Port-au-Prince

Theo Ezra Barzilay, một chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), vốn đang tham gia phòng chống dịch bệnh tại Haiti, tình trạng khẩn cấp đã được áp đặt tại Haiti do dịch tả ngày càng lan rộng ở quốc gia vùng Caribe này.

 

Một bệnh nhân tả đang nằm trên đường phố ở Port-au-Prince chờ được đưa vào bệnh viện điều trị - Ảnh: Reuters

“Vào hôm 8.11, số người tử vong là khoảng 640. Hôm nay (tức hôm 11.11), con số này đã lên đến 800 người”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Barzilay.

Chuyên gia Barzilay còn cho biết thêm: “Tình hình (dịch tả) ở đây mỗi ngày càng thêm tồi tệ. Người dân Haiti xếp hàng dài chờ được điều trị. Các bệnh viện đã bị quá tải”.

Theo Bộ Y tế Haiti, hiện có 11.125 người đang nhập viện điều trị bệnh tả.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Cộng hòa Dominica đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh từ Haiti có thể “vươn vòi” sang nước này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.